Kết quả tìm kiếm cho "tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở An Giang đạt tỷ lệ 99"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 16
Chiều 11/6, hơn 39.000 thí sinh tỉnh An Giang tiếp tục Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 với buổi thi môn Toán. Sau 90 phút làm bài thi, thí sinh ra về với tâm trạng thoải mái vì hoàn thành 2 môn thi bắt buộc, bước qua nửa chặng đường của kỳ thi quan trọng này.
Sáng 30/3, đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để thông báo kết luận giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đợt 1; triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
Đến 15 giờ 30 ngày 15/3, một số địa phương có tỷ lệ đi bầu cao như Tuyên Quang 99,83%; Lào Cai 99,80%; Lạng Sơn 98,99%; Lai Châu 99,16%; Điện Biên 99,06%.
Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 tiếp tục chuyển biến tích cực mặc dù trong tháng có các kỳ nghỉ Tết Dương và Tết Nguyên đán kéo dài.
10 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ ra nhân tố hàng đầu quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Năm 2021, cả hệ thống chính trị và nhân dân ra sức phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo “mục tiêu kép”, xây dựng Đảng..., thì các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, nhà nước ta trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt trên mặt trận tư tưởng, lý luận.
Ngày 6-1 của 76 năm về trước, sự kiện lịch sử mang tính bước ngoặt của dân tộc Việt Nam được diễn ra: Tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội khóa I. Trước đó 1 ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu: “... Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình...”.
Sau nhiều tháng chuẩn bị khẩn trương và tích cực, với khối lượng nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng phải thực hiện trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã huy động toàn lực, vận động mọi tầng lớp nhân dân, tập trung mọi điều kiện tốt nhất nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Quốc hội cho biết trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đạt 99,57%.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, đến hết ngày 23-5, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có báo cáo nhanh tình hình bầu cử trong phạm vi cả nước tính đến 22 giờ ngày 23-5.